Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện một loài cá chưa từng được biết đến ở vùng biển thuộc quần đảo Hawaii.

Về các mẫu vật gồm loại cá mới được phát hiện mà họ tạm gọi là "cá lợn Hawaii", một số mẫu tảo biển và san hô. Loại cá này có thân hình mập mạp, với hai màu: trắng và tím đậm, Đặc biệt chúng có 2 môi dày trông khá giống mõm lợn.

Loài "cá lợn Hawaii".
Loài "cá lợn Hawaii". (Nguồn: Hawaii News).

"Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi tìm thấy loài cá này. Ngoài ra, chúng tôi đã thu thập mẫu vật của hai hoặc ba loài sinh vật biển nữa. Đó cũng có thể là các loài chưa được biết đến" – ông Randy Kosaki, Phó Trưởng đoàn thám hiểm cho biết.

"Điều này cho thấy một thực tế rằng những rạn san hô sâu còn rất được ít được khám phá và có rất nhiều thứ chúng ta chưa biết" - ông nói.

Với thiết bị lặn đặc biệt, nhóm thám hiểm đã nghiên cứu san hô ở độ sâu hơn 100m dưới biển. Họ đã sử dụng công nghệ ảnh 3 chiều để hiểu rõ hơn về cấu trúc và tính phức tạp của các rạn san hô.

Tất cả các mẫu vật sẽ được chuyển giao cho các chuyên gia để nghiên cứu thêm và cuối cùng sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng bảo tồn biển Hawaii.