Các nhà khảo cổ học người Mỹ tìm thấy chiếc quan tài bằng gỗ của một chiến binh không rõ danh tính tại bán đảo Peloponnese, Hy Lạp, với nhiều đồ tùy táng.

(Ảnh: AFP/Getty)

Thông tin từ Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết, các nhà khảo cổ học người Mỹ xác nhận niên đại của ngôi mộ là khoảng 3.500 năm. Các đồ vật tùy táng bao gồm rất nhiều trang sức quý, một chiếc bình bằng bạc, một chiếc lược ngà và một thanh kiếm bằng đồng.

Từ số lượng, chủng loại của các đồ vật tùy táng, ngôi mộ được cho là thuộc về một chiến binh có dòng dõihoặc địa vị cao quý thời đó.

"Đây là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Hy Lạp trong vòng 65 năm qua", Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết.

Các loại trang sức được trang trí theo phong cách của người Minoan - nền văn minh phát riển rực rỡ trên đảo Crete vào cuối Thời kỳ Đồ đồng, khoảng 2.000 năm TCN với các họa tiết hình động vật, hoa lá.

Ngôi mộ dài 2,4 mét, rộng 1,5 mét được khai quật vào hồi tháng 5 vừa qua tại khu vực cung điện cổ Nestor, xây dựng trong khoảng từ năm 1.300 đến 1.200 TCN.