Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Chemistry, các nhà khoa học Australia lần đầu tiên khẳng định được sự tồn tại của một cấu trúc DNA mới mang tên i-motif trong tế bào sống của con người.

Cấu trúc gene i-motif. Nguồn: Zeraati

DNA là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit, baogồm bốn loại: adenine (A), thymine (T), cytosine (C) và guanine (G). Thông thường, cytosine liên kết với guanine và ngược lại. Nhưng trong cấu trúc mới, cytosine tạo thành cặp với nhau.

Cấu trúc i-motif vốn được phát hiện từ những năm 1990. Cho đến nay, người ta mới chỉ thấy xuất hiện cấu trúc này trong các tế bào ở điều kiện nghiên cứu ống nghiệm mà không phải trong các tế bào sống. Phát hiện trên đã khẳng định bảng mã gene phức tạp của con người không chỉ gồm chuỗi xoắn kép thường thấy mà còn tồn tại một cấu trúc khác nữa.