Một nhóm các nhà khảo cổ học vùng biển đã phát hiện ra dấu tích của 22 chiếc thuyền cổ bị đắm xung quanh khu vực biển thuộc quần đảo Fourni của Hy Lạp.

h
Những tàn tích còn sót lại của 22 xác tàu thuyền đắm được tìm thấy xung quanh quần đảo Hy Lạp

Trong lần lặn đầu tiên, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy những tàn tích của một xác tàu La Mã thời kỳ cuối với nhiều cỏ biển xung quanh. Và chỉ trong 13 ngày thám hiểm, họ đã phát hiện được 22 xác tàu thuyền đắm cổ có dấu tích lịch sử từ 2.500 năm trước, điều chưa có tài liệu khoa học nào nhắc đến.

Các xác tàu này thuộc thời kỳ Archa (khoảng 700-480 năm trước Công nguyên) tới giai đoạn cuối của thời Trung cổ (khoảng thế kỷ 16). Chúng nằm ở độ sâu từ 55m tới khoảng 3m trên một diện tích rộng 44 km2.

Trả lời báo LiveScience, Giám đốc dự án người Hy Lạp – ông George Koutsouflakis cho biết: “Mặc dù đã tìm hiểu và biết Fourni là trung tâm qua lại của nhiều tàu bè ở Aegean, nhưng chúng tôi vẫn rất ngạc nhiên với những kết quả thu được.”

Những tư liệu từ thời Đế chế La Mã cho biết trước đây Fourni là một vùng đất thịnh vượng, dân số đông và có rất nhiều mỏ đá cẩm thạch từng hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Koutsouflakis, vùng đất Fourni vào cuối thời La Mã hầu như không được đề cập nhiều trong các tư liệu cổ.

Trong số 22 xác tàu mới được phát hiện, 3 tàu chứa rất nhiều hàng hóa độc đáo mà các nhà nghiên cứu chưa từng thấy trong các vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải như: chậu Archaic của vùng đất Samos; một nhóm vò hai quai khổng lồ ở thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, có xuất xứ từ khu vực Biển đen và một thùng cất trữ “cà rốt Sinop” từ vùng Sinop thuộc bờ biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại, các nhà khoa học đã mang những mẫu vật thu thập được lên bờ. Họ dự định sẽ quay trở lại Fourni với những trang thiết bị hiện đại như robot dưới nước và nhiều công nghệ khác để khai quật thêm nhiều xác tàu trước khi tự mình tiến hành thêm bất cứ một cuộc khai quật nào nữa.