Hiệp hội Bảo tồn cá mập trắng Đại Tây Dương đã kết hợp với Công ty thiết kế Amelia Rose và Everglades Boats để phát triển ứng dụng miễn phí Sharktivity dành cho smartphone giúp người đi biển theo dõi cá mập trắng lớn.

Một chú cá mập trắng đang săn mồi. Ảnh: Greatwhiteshark3d
Một chú cá mập trắng đang săn mồi. Ảnh: Greatwhiteshark3d

Ứng dụng vừa ra mắt vào ngày 1/7 này - ngoài việc cho phép theo dõi cá mập trắng lớn trên thế giới - còn giúp người dùng trở thành “nhà khoa học cộng đồng” khi tạo điều kiện để họ cung cấp, cập nhật thông tin, hình ảnh cá mập trắng lớn mà họ nhìn thấy.

Việc nhiều người đăng thông tin về vị trí của cá mập trắng lớn sẽ cung cấp nhiều dữ liệu nghiên cứu hơn. Để tránh đăng thông tin giả mạo, các bài viết sẽ được kiểm tra trước khi tải lên ứng dụng và người dùng phải cung cấp số điện thoại. Ứng dụng sẽ ghi lại vị trí điện thoại, cho phép đội nghiên cứu loại bỏ thông tin về những con cá mập quá xa bờ.

Mỗi thị trấn ở Lower Cape sẽ có 2 người đăng tải cảnh báo cá mập trên Sharktivity. Người dùng có thể nhận được cảnh báo cá mập cả khi không đăng nhập. “Hầu hết mọi người đều mang điện thoại khi đi biển, vì vậy họ nhận được thông tin càng sớm càng tốt” - Wigren nói.

Sharktivity được phát hành trước cho người dùng Apple. Cynthia Wigren - Giám đốc điều hành của Hiệp hội bảo tồn - cho biết, ngoài việc trở thành nguồn thông tin tiềm năng lớn về cá mập, ứng dụng trên cũng có vai trò quan trọng đối với sự an toàn của ngư dân, người chèo thuyền và phi công hoạt động dọc theo bờ biển phía đông.