Hiện một số trường chưa có quy chế quản lý tài sản trí tuệ cho nên trường và các giảng viên không xác định được với mỗi sản phẩm nghiên cứu, phần nào của trường, phần nào của giảng viên.

 PGS-TS Lê Thị Nam Giang - ĐH Luật TPHCM.

Do đó, nhiều giảng viên lấy ngay kết quả nghiên cứu để chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân khác mà không thông qua trường, hoặc lập công ty để khai thác kết quả đó. Do chưa có cơ chế xác định ai là chủ sở hữu, không có quy định ràng buộc nên nhà trường không thu lại được phần của mình.

Vì thế, các trường cần có quy chế quản lý TSTT, quy định rõ trình tự thủ tục khai báo TSTT, phân định chủ sở hữu các sản phẩm tạo ra, đặc biệt là quy định về phân chia lợi nhuận. Việc phân chia này nếu công bằng sẽ kích thích sáng tạo và mang lại phúc lợi chung cho nhà trường.