Cô Kim Chi là người rất đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển của cá nhân tôi, là người đầu tiên hướng tôi đi vào sự nghiệp đào tạo cũng như hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

PGS-TS Hoàng Thị Thu Hương - Phó Viện trưởng Viện KH&CN môi trường.

Cô lúc nào cũng gợi mở, khuyến khích mọi người làm theo khả năng của mình để đạt mục đích chung bởi theo cô, ai cũng có năng lực ở khía cạnh nào đó, chỉ cần khơi gợi đúng và phát huy được nó. Mọi người khi làm việc cùng cô Kim Chi đều thấy mình có ích và đóng góp cho công việc chung. Bao giờ cô cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho học trò.

Tôi cảm nhận được tất cả học trò làm việc cùng cô đều coi cô như một người mẹ. Chúng tôi tìm đến cô không chỉ để trao đổi về công việc, chuyên môn mà cả những khúc mắc, những vấn đề liên quan đến đời sống.