PGS-TS Hoàng Văn Ma trong ấn tượng của tôi là người yêu tiếng mẹ đẻ tha thiết. Chính tình yêu ấy đã tạo động lực để ông dày công nghiên cứu về tiếng Tày cũng như ngôn ngữ của nhiều dân tộc thiểu số khác.


PGS-TS Hoàng Văn Ma trong ấn tượng của tôi là người yêu tiếng mẹ đẻ tha thiết. Chính tình yêu ấy đã tạo động lực để ông dày công nghiên cứu về tiếng Tày cũng như ngôn ngữ của nhiều dân tộc thiểu số khác. Càng yêu quý, ông càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy vai trò của tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng dân tộc mình.

Không chỉ nghiên cứu các ngôn ngữ trên bình diện đồng đại, PGS Ma còn đi sâu nghiên cứu các ngôn ngữ trên bình diện loại hình và quan hệ cội nguồn. Nhiều công trình, bài viết của ông chỉ ra những đặc điểm loại hình của các ngôn ngữ đơn lập ở khu vực, cũng như mối quan hệ cội nguồn giữa chúng. Đó là mối quan hệ cội nguồn giữa các ngôn ngữ Tai - Kadai với nhau.