Vụ mùa năm 2014 khi tôi mang kỹ thuật cấy của kỹ sư Chu Văn Tiệp về xã, nhiều người nói kỹ thuật cấy hàng rộng - hàng hẹp đã có lâu rồi.


Tôi giải thích rằng kỹ thuật “có lâu rồi” đó cấy tới trên 28 khóm/m2, dày gấp mấy lần phương pháp cấy hàng biên, lại không có công thức riêng cho từng giống.

Vụ đó, được ông Tiệp và tiến sỹ Nguyễn Văn Biếu hướng dẫn, có 10 hộ tham gia ứng dụng, nhưng sau khi cấy chỉ chọn được 7 hộ, bởi 3 hộ còn lại thấy lúa thưa quá, không an tâm nên đã cấy thêm vào. Đến khi thu hoạch, hiệu quả kinh tế của 7 hộ cấy đúng kỹ thuật đó cao hơn vụ trước rất nhiều.

Nhờ thế, vụ mùa 2015, UBND huyện Đông Hưng vào cuộc, hỗ trợ chúng tôi toàn bộ giống của 2ha lúa cấy hàng biên và 100.000 đồng/sào. Chúng tôi tiếp tục mời các nhà khoa học về tư vấn để đảm bảo thực hiện đúng kỹ thuật. Hiệu quả của vụ đó tốt đến nỗi chúng tôi đón tới 34 đoàn khách tham quan, có những đoàn ở tận Nghệ An.

Từ vụ đầu chỉ có 0,12ha áp dụng cấy hàng biên, nay diện tích đã tăng thành 120ha. Trong kế hoạch sản xuất 2017 này, 65% diện tích trồng lúa của xã được cấy theo kỹ thuật này.