Dabang Jiang và các cộng sự tại Viện Vật lý Khí quyển (IAP) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã xem xét một kịch bản trong đó lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì ở mức hiện tại.

Nồng độ CO2 trong khí quyển đã vượt qua mức trung bình 410 ppm trong tháng 4/2018.
Nguồn: EnergieZukunft

Họ sử dụng 39 mô hình khí hậu khác nhau, đồng thời so sánh kết quả của mỗi mô hình để có được dự đoán chính xác nhất. Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Advances in Atmospheric Sciences tháng 5/2018 cho thấy, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 4°C so với mức tiền công nghiệp tại một thời điểm nào đó giữa các năm 2064 và 2095, tính trung bình là năm 2084. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ phá vỡ mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu COP21 tổ chức ở Paris (Pháp) năm 2015. Khi đó, chính phủ của các quốc gia cam kết giữnhiệt độ của Trái đất không tăng quá 2°C vào cuối thế kỷ này.

“Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng lên 4°C, các sự kiện nắng nóng, lũ lớn và hạn hán sẽ diễn ra vô cùng khắc nghiệt so với giai đoạn tiền công nghiệp. Sự gia tăng nhiệt độ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ sinh thái, con người, các yếu tố kinh tế và xã hội có liên quan”, Dabang Jiang, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.