Tàu vũ trụ Hayabusa 2 của Nhật Bản vừa thả robot đổ bộ cuối cùng mang tên Minerva-II2 xuống tiểu hành tinh Ryugu đang bay cách Trái đất gần 300 triệu km.

Robot đổ bộ Minerva-II2. Ảnh: JAXA.
Robot đổ bộ Minerva-II2. Ảnh: JAXA.

Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, robot Minerva-II2 tách khỏi tàu vũ trụ Hayabusa 2 ở độ cao khoảng 1 km. Nó bay quanh tiểu hành tinh tám vòng trước khi chạm xuống bề mặt.

Vào tháng 9 năm ngoái, Nhật Bản đã thả hai robot thăm dò MINERVA-II1A và MINERVA-II1B xuống bề mặt tiểu hành tinh từ tàu vũ trụ Hayabusa 2 nhưng ở độ cao thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 50m.

Nhiệm vụ chính của robot đổ bộ Minerva-II2 là nghiên cứu trường hấp dẫn của tiểu hành tinh Ryugu, cũng như tìm kiếm thêm manh mối về sự hình thành của hệ Mặt trời. Trong thời gian Minerva-II2 hạ cánh, tàu vũ trụ Hayabusa 2 bay ở độ cao khoảng 8 – 10km để theo dõi và chụp ảnh.

Tàu Hayabusa 2 sẽ rời khỏi tiểu hành tinh và bắt đầu hành trình quay về Trái đất vào cuối năm nay. Con tàu mang theo khoang kín chứa mẫu vật đã thu thập từ tiểu hành tinh, bay qua khí quyển Trái đất và hạ cánh bằng dù xuống Australia vào tháng 12/2020.