Các nhà khoa học Nga được cho là đang phát triển một loại máy bay siêu thanh có tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh, có khả năng chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ khiến phương Tây.

nga phat trien sieu may bay choc thung moi he thong phong thu hinh anh 1

Nga được cho đang phát triểnmáy bay siêu thanh có tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh, chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ. Ảnh minh họa.

Express dẫn lời một nhân vật hàng đầu tại một cơ quan nghiên cứu quân sự của Nga thừa nhận, các siêu máy bay công nghệ cao của Nga sẽ có khả năng thâm nhập vào mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Boris Statovsky, thuộc Quỹ Nghiên cứu Tương lai ở Moscow bình luận rằng, siêu máy bay sẽ tạo ra bước đột phá để đảm bảo "tính cân bằng chiến lược quân sự toàn cầu" trong 4 thập kỷ tới.

"Nhờ có các kỹ thuật vượt trội, những siêu máy bay như vậy sẽ có khả năng phá vỡ mọi hệ thống tên lửa hiện nay, đảm bảo thế cân bằng chiến lược - quân sự toàn cầu trong 30 đến 40 năm tới", ông Boris nhấn mạnh.

Quỹ nghiên cứu tương lai đang tài trợ cho các nghiên cứu khoa học của quân đội Nga kể từ năm 2012, bao gồm các dự án có độ rủi ro cao với tiềm năng sẽ giành được các bước đột phá mới cho quân đội của Tổng thống Vladimir Putin.

Quỹ này đang phát triển 50 dự án máy bay siêu thanh mới trong hơn 40 phòng thí nghiệp tại các trường đại học Nga.