Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định thông tin thế giới sắp đến ngày tận thế khi bị hành tinh khổng lồ bí ẩn đâm vào chỉ là trò lừa đảo trên mạng.

nasa-bac-tin-hanh-tinh-bi-n-se-dam-vao-trai-dat-thang-10

Hành tinh bí ẩn Nibiru được cho là sẽ hủy diệt Trái Đất. Hình minh họa: Stocktreck Images.

David Meade, tác giả cuốn sách "Hành tinh X – Lần ghé thăm 2017", cho rằng một bản sao song sinh của Mặt Trời đang tiến về phía cực nam của Trái Đất, Mirror hôm nay đưa tin.

Theo Meade, ngôi sao này mang theo 7 thiên thể chuyển động xung quanh, bao gồm Nibiru, hành tinh lớn màu xanh đôi khi được nhắc tới như hành tinh X ở rìa hệ Mặt Trời.

Meade cho rằng hành tinh Nibiru sẽ đâm vào Trái Đất trong tháng 10 năm nay dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ ngôi sao mẹ, nhưng loài người sẽ rất khó phát hiện ra nó. "Dĩ nhiên, hệ thống sao này không nằm thẳng hàng với quỹ đạo hình elip của hệ Mặt Trời. Nó tiến về phía cực nam của chúng ta theo góc xiên chéo khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn, trừ khi theo dõi từ vị trí cao ở Nam Mỹ với máy ảnh cực nhạy", Meade cho biết.

Tuy nhiên, cộng đồng khoa học không đồng tình với những tuyên bố của Meade. "Nibiru và những giả thuyết khác về hành tinh bí ẩn chỉ là trò lừa đảo trên Internet. Rõ ràng, hành tinh này không tồn tại", NASA kết luận. Trước đó, hành tinh Nibiru cũng được dự đoán sẽ đâm vào Trái Đất vào các năm 2003, 2012 và 2015.

Những người đọc cuốn sách của Meade đều có chung nhận định cuốn sách thiên về lập luận tôn giáo. "Trên trang web của mình, Meade tập trung vào các kiến thức khoa học, bằng chứng thiên văn để thu hút độc giả, nhưng sau vài chục trang đầu, cuốn sách nói về đề tài tôn giáo trong 40 trang tiếp theo, đề cập đến những ảo tưởng và giấc mơ", một độc giả chia sẻ.