Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang nghiên cứu về quá trình sinh sản thông qua việc đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) các mẫu tinh trùng cùng nhiều vật dụng khác bằng tàu vũ trụ Dragon của SpaceX.

NASA đưa tinh trùng lên không gian để nghiên cứu. Nguồn: NASA

NASA muốn quan sát hoạt động của tinh trùng trong môi trường không trọng lực và sự sinh sản diễn ra như thế nào trong không gian. Nhóm phi hành gia ISS sẽ rã đông các mẫu tinh trùng đông lạnh, sau đó bổ sung chất hóa học kích thích chuyển động để xem tinh trùng có thể kết hợp với trứng hay không.

Đây là một phần trong dự án Micro-11 của Trung tâm Nghiên cứu Ames thuộc NASA bắt đầu từ tháng 4/2018. Các chuyên gia sẽ theo dõi số tinh trùng và gửi kết quả về Trái đất.