Theo báo cáo thường niên của dự án carbon toàn cầu (Global Carbon Project), mặc dù lượng khí thải CO2 đang tăng chậm hơn nhờ việc sử dụng than đá giảm xuống, nhưng lượng khí thải CO2 toàn cầu vẫn ở mức cao kỷ lục trong năm 2019.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Cụ thể, lượng khí thải CO2 năm nay đạt khoảng 40,5 tỷ tấn, cao hơn 0,6% so với năm 2018 và 4% so với năm 2015 [năm các quốc gia ký Hiệp định Paris để chống biến đổi khí hậu].

Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang thảo luận về việc cắt giảm khí thải nhà kính tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP 25) diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha) từ ngày 2 đến 12/12.

Hiện nay, than vẫn là nguồn phát thải carbon lớn nhất chiếm tỷ lệ 40%, tiếp đến là dầu (34%) và khí đốt tự nhiên (20%).

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, nhiệt toàn cầu trong năm 2019 nhiều khả năng sẽ cao hơn khoảng 1,1°C so với mức trung bình trong thời kỳ tiền công nghiệp.

Trước đó vào tháng 5/2019, Đài quan sát Mauna Loa ở Hawaii ghi nhận nồng độ CO2 trong khí quyển vượt qua ngưỡng 415 phần triệu (ppm), mức cao nhất trong lịch sử kể từ khi con người xuất hiện trên Trái đất.