Tình trạng li hôn đang gia tăng nhanh chóng. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra. Trong đó có một nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ vừa được các nhà nghiên cứu phát hiện ra: đàn ông hôn người khác (ngoài bạn đời) say đắm nhưng không cho đó là hành vi bội tín.

Một nghiên cứu trên 5.000 người được tiến hành bởi tổ chức từ thiện Relate and Relationships Scotland đã chỉ ra rằng 19%đàn ông tin rằng “hôn mãnh liệt” một ai đó không phải bạn đời (đối tác) là điều chấp nhận được. Chỉ có 9% chị em phụ nữ cho rằng hôn người khác không phải là lý do khiến mối quan hệ với bạn đời rạn vỡ.Trong khi đó 2/3 trong số 5.000 người được hỏi lại cho rằng mình không thể sống được nếu bạn đời (đối tác) lừa dối.

Kết quả khảo sát cho thấy 1/3 số người được hỏi cho biết mình bị lừa dối và 9% thừa nhận rằng họ nghi ngờ bạn đời (đối tác) không thành thật.

Ảnh minh họa.

Trước đó đã có nghiên cứu chỉ ra rằng mối quan hệ giữa 2 người khác giới bị rạn nứt, đặc biệt là do yếu tố tình dục, đã giải thích cho những khác biệt trong suy nghĩ của 2 giới. Dù giới trẻ hay già – họ đều sẵn sàng chia tay bạn đời (đối tác) – nếu cho rằng đối phương đang lừa dối mình.

Cũng theo khảo sát, đối tượng từ 16-24 là những người có tính chiếm hữu cao nhất. 45% người trẻ cho biết bạn đời (đối tác) của họ chỉ cần tán tỉnh người khác đã bị coi là lừa dối. Người già hơn thì bình tĩnh hơn khi bạn đời tán tỉnh. Chỉ có 31% là không chịu đựng được điều này.

20% phụ nữ tin rằng bạn đời xem phim khiêu dâm là lừa dối, trong khi chỉ 11% đàn ông đồng ý với điều này.