Hôm 18/12, một email mang nội dung cảnh báo đã được gửi tới hộp thư (inbox) của tất cả các nhân viên Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Bộ phận nhân sự NASA cho biết, tin tặc (hacker) có thể đã tấn công (hack) và truy cập được vào các máy chủ chứa dữ liệu về thông tin nhận dạng cá nhân, số an sinh xã hội … của nhân viên. Nhưng điều đáng ngại hơn cả, rằng đây không phải lần đầu NASA bị hack – tính từ năm 2011 thì Cơ quan này bị tin tặc tấn công ít nhất 3 lần. Theo một emal được công bố trên SpaceRef, các thành viên nhóm an ninh mạng của NASA cũng đang lần theo dấu vết của một vụ xâm phạm ngày 23/10/2018, khi ai đó đã tổ chức các cuộc tấn công nhắm vào máy chủ của Cơ quan – trong đó chứa thông tin của các nhân sự được thuê trong giai đoạn 07/2006 – 10/2018.

NASA liên tục bị hacker hỏi thăm. Ảnh: Futurism.

NASA liên tục bị hacker hỏi thăm. Ảnh: Futurism.

Mặc dù hiện tại NASA chưa cho thấy có dấu hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ hack, nhưng theo chuyên gia bảo mật Sam Curry trong bài phỏng vấn với The Independent, các thông tin nhận dạng cá nhân và quyền riêng tư của nhân viên là cực kỳ quan trọng, nhất là đối với NASA, khi có nhiều thứ ở đây thuộc về lĩnh vực an ninh quốc gia và mang ý nghĩa sống còn đối với nước Mỹ.

Lần tới, nếu tiếp tục bị tấn công thì chưa chắc NASA đã may mắn như vậy, vì thế Cơ quan cần thiết phải làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo tình trạng này sẽ không bao giờ tái diễn. Trước mắt, NASA cần tập trung khắc phục hậu quả và phân tích lại các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống để từ đó rút ra bài học.