Khu vực ngôi mộ cổ được phát hiện tại cánh đồng xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi cho máy múc đào sâu khoảng 2m để lắp đặt ống dẫn nước, các công nhân đã phát hiện một ngôi mộ cổ dài 2m, rộng khoảng 60cm. Hiện ngôi mộ cổ đã được đưa về Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh để nghiên cứu, phân tích.


Ông Nguyễn Trí Sơn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh - cho biết ngôi mộ cổ có quan tài độc mộc, được làm bằng thân cây gỗ dâu nguyên khối, khoét rỗng.

Trong huyệt mộ còn có thêm 3 chiếc bình gốm cổ men rạn, có nắp đậy. Tuy nhiên, 2 chiếc bình gốm đã bị vỡ, 1 chiếc còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, ngôi mộ cổ độc mộc này có niên đại khoảng đầu thời Lê, khoảng thế kỷ 15.

Trước đó, các cán bộ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện một số ngôi mộ cổ tương tự tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do điều kiện vật chất tại Bảo tàng đã xuống cấp nên không có nơi bảo quản, gây nhiều khó khăn trong công tác nghiên cứu, đánh giá các giá trị văn hóa, lịch sử của các ngôi mộ cổ này.