GS-TS Nguyễn Quốc Vọng hiện là chuyên gia nông nghiệp thuộc trung tâm xuất sắc tiếp thị và nông nghiệp nhà kính, Viện Nông nghiệp Gosford, thuộc Bộ Nông nghiệp bang New South Wales (Úc).


Sinh năm 1946. Tốt nghiệp tiến sỹ ngành nông nghiệp sinh vật học tại ĐH Tokyo (Nhật Bản). Là chuyên gia nông nghiệp thuộc trung tâm xuất sắc tiếp thị và nông nghiệp nhà kính, Viện Nông nghiệp Gosford, thuộc Bộ Nông nghiệp bang New South Wales (Úc).

Giáo sư của Trường Khoa học ứng dụng, ĐH RMIT (Úc), giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường ĐH ở Nhật Bản, Úc, Việt Nam như ĐH Cần Thơ, ĐH Nông - Lâm Huế và ĐH Nông nghiệp Hà Nội.

Giám đốc điều hành nhiều dự án nông nghiệp quốc tế, trong đó có dự án CARD của Cơ quan Hợp tác quốc tế Úc châu. Cố vấn cao cấp của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, hoạt động tại Viện Di truyền nông nghiệp và Viện Nghiên cứu rau, quả. Giám đốc Trung tâm rau, hoa.

Lĩnh vực chuyên môn: Nông nghiệp, sinh vật học.

Thành tựu: Xuất bản trên 230 bài báo nghiên cứu khoa học ở các tạp chí khoa học chuyên ngành của Nhật Bản, Úc, Mỹ và Việt Nam. Lai tạo và phóng thích 5 giống cà chua, trong đó có 2 giống F1 rin Red Centre và Juliette và 3 giống chất lượng cao Fire Fox, Sunny, Summit. Nghiên cứu các kỹ thuật công nghệ cao ngành làm vườn nhà kính.

Cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 6 quy trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP cho rau quả, chè, gia cầm, lợn, sữa bò và mật ong cho Việt Nam. Tham gia hỗ trợ 16 tỉnh, thành Việt Nam sản xuất rau quả và chè an toàn (2010-2015). Hướng dẫn luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ cho nhiều nghiên cứu sinh.

Địa chỉ email: nqvong.rmit@gmail.com.