Phụ nữ đang được coi là người giữ hạnh phúc của gia đình nên việc đầu tư thời gian cho nghiên cứu khoa học có hạn chế.


Ngoài ra, môi trường học thuật Việt Nam chưa tạo điều kiện cho các nhà khoa học dự hội nghị, hội thảo hoặc gặp gỡ, trao đổi với các nhà nghiên cứu nước ngoài, hay tham gia các khóa học ngắn để cọ xát, giao lưu học hỏi. Khi có ý tưởng, phải có kinh phí để thử nghiệm nhằm xác định tính khả thi. Những khó khăn đó khiến chuyện xuất hiện nghiên cứu đột phá từ nhà khoa học nữ hoàn toàn sống ở Việt Nam trong nhiều năm là điều mộng tưởng.

"Tay không bắt giặc" trong thời buổi này rất hiếm, "không có bột khó gột nên hồ". Hiện Nafosted có tài trợ kinh phí ra nước ngoài dự hội thảo nhưng chỉ khi nhà khoa học có bài báo gửi và được chọn báo cáo. Muốn có bài báo được chọn thì trước đó phải làm, thử nghiệm, đo đạc. Kinh phí ở đâu ra? Chưa kể những hội thảo mà mình biết thì thời gian chuẩn bị ngắn quá, tổ chức tài trợ thường yêu cầu nộp đủ hồ sơ, thư mời, dự trù kinh phí vé máy bay, chỗ ở... trước đó nhiều tuần, nên rất dễ lỡ cơ hội.