GS-TS Mai Trọng Khoa là Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm y học hạt nhân và Ung bướu, Trưởng bộ môn Y học hạt nhân, Đại học Y Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam.


GS-TS Mai Trọng Khoa
Sinh năm 1957. Thầy thuốc nhân dân. Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Trưởng bộ môn Y học hạt nhân - Đại học Y Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y
Lĩnh vực chuyên môn sâu: Ung thư và Y học hạt nhân.
Thành tựu khoa học:
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2016 cho cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại về bức xạ ion hóa trong chẩn đoán điều trị ung thư và một số bệnh lý”.
- Giải thưởng dành cho "Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc khu vực châu Á và châu Đại Dương" do Hội Y học hạt nhân Nhật Bản trao tặng năm 1995.
- Là tác giả, đồng tác giả của hơn 200 bài báo, trong đó có 21 bài báo đã được đăng ở các tạp chí quốc tế, 11 công trình khoa học báo cáo tại các hội nghị quốc tế.
- Chủ biên của 2 giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học, chủ biên của 3 sách chuyên khảo và 6 sách tham khảo, 10 sách hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư và y học hạt nhân.
- Hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh, 6 Thạc sỹ, 2 bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú bệnh viện.
- Chủ nhiệm 2 đề tài cấp nhà nước, chủ nhiệm 5 đề tài cấp Bộ Y tế.

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015. Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011. Danh hiệu thầy thuốc nhân dân năm 2017. Danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2012. Huy chương Vì sức khỏe nhân năm 2004. 9 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Email: khoa.maitrong@gmail.com.