Tú là người có tinh thần học hỏi rất cao. Nhiều lần anh ấy có gọi điện cho tôi nhờ tôi tư vấn và “năn nỉ” mời các thầy của trường lên tham quan để góp ý về trạm bơm không ống của anh ấy.

GS-TS Dương Thanh Lượng (phải).

Hôm trước, tôi có xuống tham quan và thấy máy bơm chạy tốt. Việc chế tạo máy bơm tương đối bài bản và có sáng tạo, đó là trạm bơm được lắp trên cánh cống, kết hợp vừa tưới vừa tiêu… Các thầy ở Đại học Thủy lợi đánh giá cao sáng kiến này.

Tuy nhiên, trạm bơm không ống chỉ đặt được ở một số vị trí thuận lợi về địa hình, thủy lực chủ yếu là vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long…. chứ không phải ở tất cả, đặc biệt là những vùng có độ chênh về địa hình nhiều như các vùng trung du, đồi núi cao.

Với tư cách là một nhà quản lý, là giám đốc công ty công trình khai thác thủy lợi nhưng tôi thấy anh Tú là người rất lăn lộn với công việc và nghiên cứu khoa học.