Giáo sư - tiến sỹ Bùi Đức Phú nguyên là Chủ tịch Hội Phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á - Thái Bình Dương (2014-2015).


Sinh năm 1956. Thầy thuốc Nhân dân. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch -lồng ngực Việt Nam. Nguyên Chủ tịch Hội Phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á - Thái Bình Dương (2014-2015).

Lĩnh vực chuyên môn: Ngoại khoa.

Thành tựu: Chủ trì và thực hiện hơn 50 công trình khoa học, nhiều công trình được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước. Trong đó, có 3 công trình khoa học cấp nhà nước, 1 công trình khoa học cấp bộ. Hướng dẫn thành công 3 luận án tiến sỹ, 12 luận án bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II. Là người đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế, đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới.

Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2009). Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Giải thưởng “Chiếc kéo vàng” năm 2002 của Hội Ngoại khoa Việt Nam, danh hiệu “Bàn tay vàng” về phẫu thuật tim tại hội nghị khoa học ở Pháp. Tập thể Bệnh viện Trung ương Huế do ông lãnh đạo được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2009, danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2013.

Địa chỉ email: buiducphu@gmail.com.