Ủy ban trao giải Nobel vừa thông báo, Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia ở Tunisia đã vinh dự được nhận giải Nobel Hòa bình năm nay.

Nhóm dân chủ Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia
Ủy ban trao giải Nobel nhấn mạnh, nhóm dân chủ Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia ở Tunisia được trao giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp quyết định của họ trong việc xây dựng một nền dân chủ đa nguyên ở Tunisia sau cuộc cách mạng Hoa nhài làm chao đảo nước này năm 2011.

Nhóm Bộ tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia được thành lập năm 2013 bao gồm 4 tổ chức chủ chốt trong xã hội dân chủ Tunisia, đại diện cho các tầng lớp và lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Tổ chức này thực hiện vai trò trung gian hòa giải và tạo động lực cho hòa bình, dân chủ phát triển ở Tunisia.

Trước đó, những người biểu tình ở Tunisia đã khởi đầu cho các cuộc cách mạng đòi dân chủ làm rung chuyển khắp thế giới Ả Rập năm 2011. Nhiều nhà độc tài trong khu vực đã bị lật đổ. Tuy nhiên, hiện Tunisia là quốc gia duy nhất trong khu vực quyết tâm xây dựng một nền dân chủ mạnh mẽ với các cơ quan hiến pháp, lập pháp và một thể chế dân chủ.

Một nhà lãnh đạo của Bộ tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia nói với hãng tin AP rằng, ông cảm thấy "choáng ngợp" khi được tin nhóm được trao giải Nobel Hòa bình danh giá.

Cụ thể, ông Houcine Abassi, Tổng thư ký của Hiệp hội UGTT chia sẻ: "Đây là giải thưởng cho những nỗ lực trong hơn hai năm qua của bộ tứ khi đất nước (Tunisia) đang lâm nguy trên tất cả các mặt trận".

"Tôi rất hạnh phúc!", ông cho biết thêm và nói rằng các thành viên của nhóm đã rất bất ngờ vì họ không kỳ vọng nhận được giải Nobel Hòa bình danh giá trước đó.