Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) có trụ sở tại Luxembourg đang lên kế hoạch ngừng cung cấp khoản vay cho các dự án sử dụng nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 2021, khi châu Âu đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Ảnh: Chris Ratcliffe.
Ảnh: Chris Ratcliffe.

“Ngân hàng sẽ không hỗ trợ các dự án năng lượng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bao gồm: sản xuất dầu và khí đốt, khai thác than, sản xuất điện hoặc nhiệt từ nhiên liệu hóa thạch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc khai thác những nguồn nhiên liệu nói trên”, EIB cho biết. “Những loại dự án này sẽ không được trình lên hội đồng quản trị của EIB để phê duyệt vào cuối năm 2020”.

Thay vào đó, EIB sẽ tăng cường hỗ trợ cho các dự án năng lượng sạch, cũng như tạo điều kiện cho một số quốc gia thuộc khu vực Đông Âu hiện nay vẫn tương đối bị phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

EIB hy vọng các chính sách mới sẽ góp phần làm giảm lượng khí thải nhà kính tạo ra từ việc đốt than, dầu và khí tự nhiên, qua đó hạn chế sự nóng lên toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.