Ngày 2/5 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) công bố bản kế hoạch chi 100 tỷ euro (120 tỷ USD) cho chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học lớn tiếp theo của tổ chức trong giai đoạn từ năm 2021 – 2027.

EU đề xuất chi ngân sách 10 tỷ euro dành cho nghiên cứu về lương thực, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nguồn: Nature

Trong đó sẽ có 2,4 tỷ euro dành cho chương trình nghiên cứu hạt nhân của Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu. Tuy nhiên, con số này gây thất vọng đối với một số nhà khoa học và nhóm chính sách, do họ hy vọng khoản ngân sách này phải tăng thêm ít nhất 60% nữa.

Đây là bản dự thảo ngân sách tiếp nối chương trình khung của EU mang tên Horizon 2020 - chương trình được thiết kế để tập trung cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí 80 tỷ euro, được thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2020.