Không ít người vẫn còn mù mờ về những quyền hạn mà mình có được khi đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới, từ đó cảm thấy không cần thiết phải đăng ký bảo hộ. Bài viết sau đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.

Sau khi đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới thành công, chủ sở hữu bằng sở hữu sẽ có quyền độc quyền sử dụng vật liệu nhân giống và sản phẩm thu hoạch giống đó. Nghĩa là, chủ sở hữu bằng có quyền độc quyền sản xuất, nhân giống, chế biến nhằm mục đích nhân giống, chào hàng, bán hoặc thực hiện các tiếp cận thị trường khác, xuất nhập khẩu...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra , họ có thể chuyển nhượng quyền đối với giống được bảo hộ như tài sản, có quyền thế chấp bằng bảo hộ hay cho phép người khác khai thác giống của mình và thu bản quyền.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong trường hợp muốn sử dụng các giống có nguồn gốc cơ bản, người dùng cầm phải có sự cho phép của cả hai: chủ sở hữu giống ban đầu được bảo hộ và chủ sở hữu giống có nguồn gốc cơ bản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.