Những năm gần đây, cực từ phía Bắc của Trái đất đang dịch chuyển với tốc độ ngày càng tăng, từ khu vực Nunavut, Canada hướng về phía Siberia.

Bản đồ dịch chuyển cực từ phía Bắc từ năm 1600 đến năm 2007. Ảnh: Wikimedia
Bản đồ dịch chuyển cực từ phía Bắc từ năm 1600 đến năm 2007. Ảnh: Wikimedia

Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của la bàn, máy bay, tàu ngầm và điều hướng tàu thuyền.

“Cực từ phía Bắc di chuyển với tốc độ khoảng 50 km mỗi năm. Nó không di chuyển nhiều từ năm 1900 đến năm 1980, nhưng đã thực sự tăng tốc trong 40 năm qua”, Ciaran Beggan, một nhà khoa học tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh (BGS) ở Scotland, cho biết.

Việc xác định vị trí chính xác của cực từ phía Bắc là điều bắt buộc đối với quân đội châu Âu và châu Mỹ, bởi vì hệ thống định vị của họ đều dựa vào Mô hình Từ tính Thế giới (WMM).

Các hãng hàng không thương mại, Google Maps và ứng dụng GPS trên điện thoại thông minh cũng dựa vào mô hình WMM để giúp phi công và người dùng xác định vị trí của họ trên toàn cầu.

Cứ sau 5 năm, BGS và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) lại phát hành một bản cập nhật WMM để bảo đảm hệ thống GPS và la bàn hoạt động chính xác.