Vào ngày 20/9, một nhóm 600 nhà khoa học đến từ 19 quốc gia bắt đầu cuộc hành trình đến Bắc Cực trên tàu phá băng RV Polarstern của Đức để thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với vùng Cực.

Ảnh: Washingtonpost.
Ảnh: Washingtonpost.

Đây là cuộc thám hiểm Bắc Cực có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với chi phí lên tới 140 triệu euro (155 triệu USD).

Các nhà khoa học sẽ tập trung nghiên cứu bầu khí quyển, đại dương, băng biển, hệ sinh thái và các quá trình tự nhiên ở Bắc Cực, qua đó cung cấp thêm những hiểu biết mới về khu vực này.

“Bắc Cực là tâm điểm của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây là nơi nóng lên nhanh nhất với tốc độ tăng nhiệt ít nhất gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Vào đầu năm nay, chúng tôi phát hiện nhiệt độ ở trung tâm Bắc Cực thậm chí còn ấm hơn ở Đức”, Markus Rex, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu biển và vùng cực Alfred Wegener (Đức), cho biết.

Các nhà khoa học hy vọng nỗ lực của họ sẽ giúp hiểu rõ hơn về hệ thống khí hậu ở Bắc Cực, cũng như là tiền đề để xây dựng các mô hình dự đoán biến đổi khí hậu toàn cầu chính xác hơn trong tương lai.