Chất 1,4 dioxane – được dùng trong rất nhiều sản phẩm sữa tắm, xà phòng tắm, lotion và thậm chí là cả xà phòng rửa tay – được cho là một chất gây ung thư.

1,4 – dioxane là một chất lỏng không màu, dễ tan trong nước. Nó được sử dụng chủ yếu như là dung môi khi sản xuất ra các hóa chất và được dùng là thuốc thử trong phòng thí nghiệm.

1,4 – dioxane được tạo ra thông qua một quá trình gọi là ethoxylation, trong đó oxit ethylene – được biết là một chất gây ung thư vú - được thêm vào để giảm bớt độc tố. Nó có thể được thêm vào trong các sản phẩm về sữa tắm một cách không cố ý do phản ứng của các thành phần hóa học khác gây ra.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy còn ít nghiên cứu về vấn đề này, nhưng có nghiên cứu chỉ ra rằng những con chuột trong phòng thí nghiệm hít phải hơi 1,4 – dioxane trong phần lớn thời gian sống thì sẽ bị ung thư trong mũi và khoang bụng.

Trong khi đó, những con chuột thí nghiệm uống nước có chứa 1,4 – dioxane trong suốt cuộc đời sẽ bị ung thư gan.

Hiện một số thượng nghị sĩ New York đang kêu gọi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấm chất này, cho rằng nó không có mục đích gì khi dùng trong mỹ phẩm.