Các nhà khoa học chưa thể giải thích lý do người đàn ông có nguồn gốc từ thế kỷ 3 hoặc 4 ở Northamtonshire, Anh bị mất lưỡi.

bo-xuong-nguoi-dan-ong-bi-mat-luoi-hon-nghin-tuoi-o-anh

Bộ xương người đàn ông bị mất lưỡi được khai quật ở Anh. Ảnh:Historic England.

Các nhà khoa học thuộc tổ chức Historic England đang nghiên cứu bộ xương người đàn ông với phần lưỡi biến mất, thay vào đó là hòn đá phẳng trong miệng được khai quật tại nghĩa trang ở Northamtonshire, Anh, Guardian hôm 23/1 đưa tin

"Hòn đá có thể được sử dụng để thay thế lưỡi", Simon Mays, nhà sinh vật học của tổ chức Historic England, cho biết.

Bộ xương có nguồn gốc từ thế kỷ 3 hoặc 4 và được tìm thấy vào năm 1991. Các chuyên gia nhận định người đàn ông qua đời ở độ tuổi 30. Tuy nhiên, họ chưa thể giải thích lý do phần lưỡi của ông biến mất.

Một số ý kiến cho rằng người đàn ông có vấn đề về tâm thần và tự cắn đứt lưỡi. Trong khi giả thuyết khác nhận định đây là một kiểu hình phạt.

"Nhiều bộ luật của Đức đề cập đến việc cắt lưỡi những người có lời nói nguy hiểm, chống lại người khác. Tuy nhiên, chúng tôi không chắc là La Mã có bộ luật tương tự", Mays nói.