Các tổ chức khoa học hàng đầu của Tây Ban Nha đã gửi một bản kiến nghị có chữ ký của 277.000 người tới Quốc hội vào ngày 11/4, kêu gọi chính phủ ngừng “bỏ rơi sự tiến bộ khoa học của Tây Ban Nha” do cắt giảm ngân sách.

Ngân sách dành cho khoa học của Chính phủ Tây Ban Nha qua các năm. Nguồn: Nature

Đây là bản kiến nghị lớn nhất về chủ đề chính sách khoa học tại Tây Ban Nha từ trước đến nay. Họ yêu cầu Chính phủ Tây Ban Nha đến năm 2020 sẽ quay trở lại đầu từ vào khoa học giống mức kỷ lục đạt được năm 2009, gần 10 tỷ euro (12,3 tỷ USD).

Tháng 4/2018, Chính phủ Tây Ban Nha vừa đưa ra một bản dự thảo ngân sách cho năm 2018, trong đó ngân sách khoa học sẽ tăng 8,3% so với năm 2017. Nếu được Quốc hội chấp thuận, mức tăng này sẽ là con số lớn nhất trong một thập kỷ qua, đưa mức ngân sách khoa học của quốc gia này lên 7 tỷ euro.