Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa phát hành bản đồ 3D dải Ngân hà chi tiết nhất từ trước đến nay nhờ vào dữ liệu thu thập được từ tàu vũ trụ Gaia.

Bản đồ1,7 tỷ ngôi sao trong thiên hà Milky Way. Nguồn: Cyril Ruoso

Bản đồ thể hiện vị trí và độ sáng của 1,7 tỷ ngôi sao. Trong số đó, 1,3 tỷ ngôi sao thậm chí còn được xác định khoảng cách và hướng chuyển động. Gaia cũng tìm ra vị trí và quỹ đạo của hơn 14.000 tiểu hành tinh trong hệ Mặt trời.

ESA phóng Gaia lên vũ trụ năm 2013 và lần đầu công bố dữ liệu từ con tàu năm 2016. Độ rộng của bản đồ mới được nâng lên từ 500 đến 8.000 năm ánh sáng sau gần hai năm thu thập dữ liệu về vũ trụ. Các nhà khoa học hy vọng sẽ có thêm nhiều phát hiện mới từ Gaia trong tương lai.