Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự định trong tám năm tới sẽ tạo lập Trạm trên Mặt Trăng, nơi các phi hành gia sẽ luôn luôn thường trú.


Như phản ánh của Daily Star, việc thực hiện chương trình như vậy trở nên khả thi nhờ sự cạnh tranh của các công ty tư nhân trong lĩnh vực cung cấp các loại vật liệu khác nhau lên không gian.

"Những gì đã xảy ra với khâu phóng tàu vũ trụ thương mại cũng sẽ sớm động chạm đến ngành công nghiệp kinh doanh cư trú trên Mặt trăng. Tôi tin chắc có rất nhiều điểm chung giữa hai ngành công nghiệp này", ông Bob Richards, Giám đốc điều hành Moon Express tuyên bố.

Đồng thời NASA và các tập đoàn tư nhân khác đang dự kiến ngay đến năm 2019 sẽ gửi lên Mặt trăng những công cụ khoa học tự động khác nhau.

Vào tháng 12 năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố về sự cần thiết nối lại các chuyến thám hiểm lên Mặt trăng, vốn đã ngừng sau chuyến bay của phi thuyền Apollo 17 năm 1972.