Những chiếc bình đựng rượu vang lớn, đồ gốm dùng để nấu ăn và những vật dụng khác làm từ gốm sứ nằm yên suốt 2000 năm đã được các nhà khảo cổ học của Israel phát hiện ra.


Những đồ vật quý giá này được tìm thấy trong một chiếc hang nằm ở khu vực khó tiếp cận thuộc khu bảo tồn Rosh ha-Nykra trên biên giới với Lebanon, Cơ quan quản lý cổ vật Israel cho biết.

Tham gia vào việc khai thác các cổ vật này là những chuyên gia leo núi giỏi nhất trong nước. Họ phải mang máy móc thiết bị bằng đường cáp treo để tới hang đá có chiều cao 30 mét, nằm cheo leo trên vách núi.

Bây giờ, sau khi những vật khảo cổ có tuổi thọ hơn 2000 năm được lấy ra từ hang đá, có thể các nhà khoa học sẽ tìm ra ai từng là chủ sở hữu của chúng. Những chiếc bình dễ vỡ được bọc cẩn thận trong các túi nhựa bảo vê, đưa tới Cơ quan quản lý cổ vật ở Israel để phục hồi và nghiên cứu.