Du lịch vào dịp Tết Nguyên đán đã trở thành xu hướng được khá nhiều người Việt ưa chuộng, nhằm khám phá những trải nghiệm mới mẻ, thú vị.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày nămnay, vợ chồng anh Lê Hoàng Thắng, ngụ Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chọn tour Đà Lạt để đi du lịchtừ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Anh Thắng cho biết: vào dịp Tết, thời tiết ở miền Nam thường nắng nóng nên anh chọn đi du lịch Đà Lạt để tận hưởng không khí mát mẻ.

Ngoài thăm các cảnh đẹp thiên nhiên, đây cũng là dịp để hai vợ chồngcó thêm cơ hội tìm hiểu nét văn hóa, phong tục tập quán đón Tết ở các vùng, miền khác nhau của Tổ quốc.Không riêng gia đình anh Thắng, nhiều người cũng chọn đi du lịch để tìm hiểu thêm những miền đất mớivà tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi trong năm với gia đình.

xu huong du lich tet 2017 hinh 1

Chị Nguyễn Thảo Uyên, ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, thường thì cả nhà hay chọn thời điểm hè để đi chơi xa, song năm nay chị lại chọn dịp Tết nguyên đán này để 4 thành viên trong gia đình đi du lịch Úc. Theo chị Uyên, một số tour du lịch nước ngoài giờ đây hấp dẫn hơn cả tour trong nước vì giá cao hơn không bao nhiêu mà lại tìm hiểu được nhiều điều thú vị và hòa mình vào không khí đón Tết từ nước bạn.

Theo các công ty du lịch, những năm gần đây, do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán khá dài nên xu hướng mua tour du lịch nước ngoài của du khách cũng tăng theo,công tác chuẩn bị tour Tết Nguyên đán cũng được các công ty thực hiện từ khá sớm.

So với mọi năm, các chương trình tour trong và ngoài nước năm nay đều được thiết kế với những nét mới và có nhiều mức giá ưu đãi khác nhau để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng.

Đại diện một số công ty du lịch lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhưSaigontourist, Vietravel, TST, Du lịch Việt, Bến Thành Tourist… cho biết đều đã đóng sổ tour từ cách đây hơn 1 tháng. Cùng với những tour du lịch được thiết kế ngắn gọn kèm nhiều khuyến mãi đến các nước: Hàn Quốc, Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Malaysia,Indonesia, các tour đường xa đi các nước châu Âu,Dubai, Mỹ, Úc... cũng được khách hàng đăng ký khá nhiều do có nhiều nét mới.

Đối với tour trong nước, khách hàng quan tâm nhiều nhất là các tour dài ngày để trải nghiệm sự khác biệt và sự đa dạng văn hóa các vùng miền, đặc biệt là các tour khám phá di tích lịch sử trên con đường di sản miền Trung. Những người có nhu cầu nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí mùa lễ hội hay trải nghiệm không gian riêng tư gia đình thườngchọn các tuyến truyền thống như: Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né...

Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hai tuyến tour được nhiều du khách đăng ký nhiều nhất là Châu Đốc và Phú Quốc. Dù chọn tour trong nước hay nước ngoài, khách hàng đều hướng sự chọn lựa đến các sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo và mức giá hợp lý.

Tính đến thời điểm này, theo thống kê từ một số công ty du lịch, lữ hành, lượng khách đăng ký mua tour dịp Tết Nguyên Đán đã bán từ 80-90% so với kế hoạch. Trong đó, lượng khách mua tour nước ngoài khởi hành từ ngày 26/1- 1/2 (29 tháng Chạp tới mùng 5 Tết) chiếm khoảng 70%.

Với nhiều tour du lịch mới mẻ, độc, lạ và chính sách giá hấp dẫn, nhiều công ty du lịch kỳ vọng mùa tết này đạt mức tăng trưởng khoảng 20% so với năm ngoái. Việc đi du lịch vào ngày Tết cũng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với ngày thường để có chuyến xuất hành đầu năm suôn sẻ.

Vì vậy, theo ông Trần Văn Long, Giám đốc Công ty Du lịch Việt- Trưởng ban truyền thông Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, du khách nên dành thời gian tìm hiểu về địa phương mà mình sẽ đến như khí hậu, phong tục tập quán, những địa điểm có hoạt động nổi bật, món ăn đặc trưng ngày Tết.

Có thể thấy, khi đời sống kinh tế phát triển thì trào lưu đi du lịch Tết đã trở thành sở thích của nhiều người Việt. Tùy vào khả năng của mỗi người, dù chọn tour du lịch trong hay ngoài nước, ai cũng mong muốn một chuyến du xuân đầu năm an toàn, thú vị để có thêm niềm hứng khởi bước vào một năm mới với nhiều dự định phía trước.