Từ trước đến nay, con người chúng ta đã thuần dưỡng, nuôi rất nhiều loài động vật hoang dã để làm thú cưng. Dưới đây là Top 5 thú cưng có thân hình nhỏ nhắn và đáng yêu nhất thế giới.

1. Cua ẩn sĩ


Cua ẩn sĩ, cua ký cư hay ốc mượn hồn, là một loài động vật giáp xác có danh pháp khoa học là Paguroidea. Chúng thường chui vào một vỏ ốc rỗng, sinh sống ở đó và luôn mang theo “ngôi nhà” của mình khi di chuyển. Đây được xem là loài thú cưng thú cưng nhỏ và đáng yêu nhất thế giới, bởi thỉnh thoảng, loài động vật nhỏ xinh này có thể phát ra những âm thanh ríu rít nghe rất vui tai.

Tuổi thọ: Có thể sống được tới 30 năm.

Thức ăn chủ yếu: Bột viên tổng hợp, thỉnh thoảng ăn các loại quả.

2. Sóc sin-sin


Sóc sin-sin hay Chinchila là một loài động vật gặm nhấm hoạt động về đêm có nguồn gốc từ dãy núi Andes thuộc Nam Mỹ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, loài động vật này chỉ còn một số ít sống trong tự nhiên tại các ngon núi cao trên 4.000m thuộc dãy Andes ở Chile.

Điểm đáng chú ý của Chinchila là nó có thân hình nhỏ và giống như một con kangaroo với chân trước ngắn hơn chân sau. Thế nhưng, điều giúp chúng trở thành một trong những loài thú cưng đáng yêu nhất thế giới là nhờ vào bộ lông mượt mà như nhung với các màu sắc như trắng hoặc xám đen. Ngoài ra, sóc sin-sin còn có đôi mắt cực kỳ quyến rũ, đôi tai tròn trĩnh và một chiếc đuôi xù trông cực kỳ bắt mắt.

Tuổi thọ: Có thể sống tới 20 năm.

Thức ăn chủ yếu: Bột viên tổng hợp và uống nước ngọt.

3. Rùa hộp


Nếu bạn muốn được sở hữu một chú thú cưng nhỏ nhắn, xinh xắn và nó không thể chạy nhanh hơn bạn thì rùa hộp là lựa chọn thích hợp nhất. Bởi vì, trên mai, cơ thể của loài bò sát này có những hoa văn cựa kỳ đẹp mắt với các sọc vàng và đen được thiên nhiên thiết kế một cách rất cầu kỳ. Tuy nhiên, chúng cũng rất khó nuôi, do có chế độ ăn khá phức tạp.

Tuổi thọ: Có thể sống tới 40 năm.

Thức ăn chủ yếu: Bột viên tổng hợp, giun đất, côn trùng và các loại rau, quả.

4. Cá Betta


Cá Betta là một loài cá nước ngọt nhỏ với chiều dài cơ thể từ 2,5 đến 12,5cm và chúng luôn là một trong những mục tiêu săn lùng hàng đầu của giới nuôi cá cảnh. Bởi vì, ngoài màu sắc đa dạng như xanh, đỏ, tím, da cam, thì chúng còn sở hữu bộ vây đuôi to gấp 3 thân mình, trông cực kỳ bắt mắt.

Tuổi thọ: Có thể sống tới 3 năm.

Thức ăn chủ yếu: Bột viên tổng hợp dành cho cá.

5. Chồn sương


Chồn sương hay còn gọi là chồn Ferret là một loài chồn nhỏ được con người thuần dưỡng làm thú cưng cách đây nhiều năm. Tại Mỹ, số lượng nuôi chồn sương chỉ đứng sau số người nuôi chó, mèo. Điểm đặc biệt của loài động vật ăn thịt này là chúng rất thông minh, trung thành. Bên cạnh đó, chúng còn có thể hình và khuôn mặt dễ thương, tính tình hiếu động nghịch ngợm.

Tuổi thọ: Có thể sống tới 8 năm.

Thức ăn chủ yếu: Bột viên dành riêng cho chồn, thức ăn cho mèo, nước.