Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 10 người nhập cư giàu nhất nước Mỹ năm 2016. Dẫn đầu là doanh nhân Sergey Brin với tổng tài sản 37,3 tỷ USD.

1. Sergey Brin (gốc Nga, tổng tài sản: 37,3 tỷ USD). Doanh nhân 43 tuổi là đồng sáng lập của Google, hiện đang giữ chức Chủ tịch tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google.

2. George Soros (gốc Hungary, 24,9 tỷ USD). Nhà tài phiệt 86 tuổi là Chủ tịch của Soros Fund Management, công ty quản lý đầu tư của Mỹ.

3. Len Blavatnik (gốc Ukraine, 18,2 tỷ USD). Blavatnik hiện đang làm Chủ tịch tập đoàn Access Industries, chuyên kinh doanh trong 3 lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, hóa chất; phương tiện truyền thông, viễn thông; bất động sản.

4. Thomas Peterffy (gốc Hungary, 12,6 tỷ USD). Người sáng lập và cũng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) công ty tài chính Interactive Brokers Group.

5. Elon Musk (gốc Nam Phi, 11,6 tỷ USD). Doanh nhân 45 tuổi là người sáng lập SpaceX, đồng lập Tesla Motors và PayPal. Tại SpaceX Musk giữ vai trò CEO và Trưởng bộ phận thiết kế. Ở Tesla Motors ông là Chủ tịch, CEO và Kiến trúc sư sản phẩm. Ngoài ra, Elon Musk cũng là Chủ tịch của SolarCity.

6. Rupert Murdoch (gốc Australia, 11,1 tỷ USD). Chủ tịch và Giám đốc điều hành của News Corporation, tập đoàn truyền thông đa quốc gia có trụ sở tại New York, Mỹ.

7. Patrick Soon-Shiong (gốc Nam Phi, 9,2 tỷ USD). Vị bác sĩ này đang giữ vai trò là Chủ tịch công ty dược phẩm NantWorks ở California, Mỹ. Ngoài ra, vị Giáo sư này còn thường xuyên thỉnh giảng tại Đại học Hoàng gia London.

8. Jan Koum (gốc Ukraine, 8,8 tỷ USD). Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành WhatsApp, một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng.

9. Pierre Omidyar (gốc Pháp, 8,1 tỷ USD). Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của eBay, trang mua bán điện tử.

10. Micky Arison (gốc Israel, 7,2 tỷ USD). Chủ tịch Carnival Corporation, một công ty chuyên về du lịch, giải trí. Đồng thời, doanh nhân 67 tuổi cũng là ông chủ CLB bóng rổ Miami Heat (Mỹ).