Bắc Kinh, Hồng Kông, Vạn Lý Trường Thành, Thượng Hải, Tây An, Lhasa, Dương Sóc, Hàng châu, khu thắng cảnh Cửu Trại Câu, Côn Minh là 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Trung Quốc năm 2017 do tờ du lịch TP bầu chọn.

1. Bắc Kinh. Là Thủ đô và là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục của Trung Quốc. Thành phố là nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty quốc hữu lớn nhất đất nước tỷ dân. Ngoài ra, nó còn là đầu mối giao thông chính của các hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt và đường sắt cao tốc tại Trung Quốc. Lịch sử của thành phố đã có từ ba thiên niên kỷ. Là kinh đô cuối cùng trong tứ đại cổ đô Trung Quốc, Bắc Kinh đã là trung tâm chính trị của quốc gia trong phần lớn thời gian suốt bảy thế kỷ qua. Nơi đây nổi tiếng với các cung điện sang trọng, chùa miếu, hoa viên, lăng mộ, tường, cổng thành, cùng với đó là các kho tàng nghệ thuật và các trường đại học đã biến Bắc Kinh thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật tại Trung Quốc. Chỉ có vài thành phố trên thế giới từng là trung tâm chính trị và văn hóa của một khu vực rộng lớn trong thời gian lâu đến vậy.
1. Bắc Kinh. Là Thủ đô và là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục của Trung Quốc. Thành phố là nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty quốc hữu lớn nhất đất nước tỷ dân. Ngoài ra, nó còn là đầu mối giao thông chính của các hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt và đường sắt cao tốc tại Trung Quốc. Lịch sử của thành phố đã có từ ba thiên niên kỷ. Là kinh đô cuối cùng trong tứ đại cổ đô Trung Quốc, Bắc Kinh đã là trung tâm chính trị của quốc gia trong phần lớn thời gian suốt bảy thế kỷ qua. Nơi đây nổi tiếng với các cung điện sang trọng, chùa miếu, hoa viên, lăng mộ, tường, cổng thành, cùng với đó là các kho tàng nghệ thuật và các trường đại học đã biến Bắc Kinh thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật tại Trung Quốc. Chỉ có vài thành phố trên thế giới từng là trung tâm chính trị và văn hóa của một khu vực rộng lớn trong thời gian lâu đến vậy.


2. Hồng Kông. Đây là Đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc. Hồng Kông từng là lãnh thổ phụ thuộc của Anh từ năm 1842 đến khi chuyển giao chủ quyền cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997. Nơi đây thường được mô tả là nơi phương Đông gặp phương Tây, điều này được phản ánh trong hạ tầng kinh tế, giáo dục và văn hóa đường phố.
2. Hồng Kông. Đây là Đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc. Hồng Kông từng là lãnh thổ phụ thuộc của Anh từ năm 1842 đến khi chuyển giao chủ quyền cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997. Nơi đây thường được mô tả là nơi phương Đông gặp phương Tây, điều này được phản ánh trong hạ tầng kinh tế, giáo dục và văn hóa đường phố.


3. Vạn Lý Trường Thành. Bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu. Đây là một trong những điểm du lịch hút khách nhất Trung Quốc.
3. Vạn Lý Trường Thành. Bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu. Đây là một trong những điểm du lịch hút khách nhất Trung Quốc.

4. Thượng Hải. Là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Nó được xem là Thủ đô kinh tế của đất nước tỷ dân. Ngày nay, Thượng Hải có hải cảng sầm uất nhất thế giới, hơn cả cảng Singapore và Rotterdam. Thượng Hải đã từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Thành phố New York và Luân Đôn, và là trung tâm thương mại lớn nhất Viễn Đông cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
4. Thượng Hải. Là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Nó được xem là Thủ đô kinh tế của đất nước tỷ dân. Ngày nay, Thượng Hải có hải cảng sầm uất nhất thế giới, hơn cả cảng Singapore và Rotterdam. Thượng Hải đã từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Thành phố New York và Luân Đôn, và là trung tâm thương mại lớn nhất Viễn Đông cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

5. Tây An. Thành phố tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tây An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa và là kinh đô của 13 triều đại. Nó cũng là điểm kết thúc phía đông của Con đường tơ lụa huyền thoại. Thành phố có lịch sử hơn 3100 năm với tên gọi trong thời đấy Tràng An hay Trường An.
5. Tây An. Thành phố tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tây An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa và là kinh đô của 13 triều đại. Nó cũng là điểm kết thúc phía đông của Con đường tơ lụa huyền thoại. Thành phố có lịch sử hơn 3100 năm với tên gọi trong thời đấy Tràng An hay Trường An.

6. Lhasa. Là thành phố và Thủ đô hành chính của Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Lhasa là một trong những thành phố cao nhất trên thế giới. Nó đã từng là thủ phủ tôn giáo và quản lý của Tây Tạng từ giữa thế kỷ 17. Nơi đây có nhiều di tích Phật giáo Tây Tạng quan trọng về văn hoá như Cung điện Potala, chùa Jokhang và Cung điện Norbulingka.
6. Lhasa. Là thành phố và Thủ đô hành chính của Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Lhasa là một trong những thành phố cao nhất trên thế giới. Nó đã từng là thủ phủ tôn giáo và quản lý của Tây Tạng từ giữa thế kỷ 17. Nơi đây có nhiều di tích Phật giáo Tây Tạng quan trọng về văn hoá như Cung điện Potala, chùa Jokhang và Cung điện Norbulingka.

7. Dương Sóc. Huyện thuộc địa cấp thị Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Lịch sử của Dương Sóc bắt đầu từ hơn 1.400 năm trước. Nơi đây hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch trong và người nước tới tham quan, thưởng ngoạn.
7. Dương Sóc. Huyện thuộc địa cấp thị Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Lịch sử của Dương Sóc bắt đầu từ hơn 1.400 năm trước. Nơi đây hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch trong và người nước tới tham quan, thưởng ngoạn.

8. Hàng Châu. Đây là thành phố nằm trong đồng bằng châu thổ sông Trường Giang của Trung Quốc và là thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Hàng Châu nổi tiếng và thịnh vượng bậc nhất ở Trung Quốc từ khoảng 1000 năm trở lại đây. Nó được biết đến nhiều với phong cảnh thiên nhiên đẹp. Nơi đây còn có lụa tơ tằm, trà xanh và cũng là nơi gắn liền với con đường tơ lụa nổi tiếng.
8. Hàng Châu. Đây là thành phố nằm trong đồng bằng châu thổ sông Trường Giang của Trung Quốc và là thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Hàng Châu nổi tiếng và thịnh vượng bậc nhất ở Trung Quốc từ khoảng 1000 năm trở lại đây. Nó được biết đến nhiều với phong cảnh thiên nhiên đẹp. Nơi đây còn có lụa tơ tằm, trà xanh và cũng là nơi gắn liền với con đường tơ lụa nổi tiếng.

9. Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu. Khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khu phong cảnh Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích thuộc các cạnh của cao nguyên Tây Tạng, nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng và các đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992, khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997.
9. Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu. Khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khu phong cảnh Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích thuộc các cạnh của cao nguyên Tây Tạng, nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng và các đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992, khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997.

10. Côn Minh. Thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nó nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.892m so với mực nước biển. Thành phố Côn Minh có 2.400 năm lịch sử, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam.
10. Côn Minh. Thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nó nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.892m so với mực nước biển. Thành phố Côn Minh có 2.400 năm lịch sử, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam.