Các bác sĩ ở một bệnh viện tại Mexico vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một con sán trong mắt cậu thanh niên 17 tuổi.

Cậu thanh niên này tới bệnh viện trong tình trạng đau mắt dữ dội. Khi kiểm tra bằng cách chiếu ánh sáng vào nhãn cầu, bác sĩ thấy nhãn cầu đang bị sưng, chảy máu và có một vài lỗ trong con ngươi. Kinh ngạc hơn, họ thấy một con sán đang thò ra thụt vào một cách vô cùng thoải mái trong nhãn cầu mắt.

3 tuần trước, cậu thanh niên bắt đầu bị giảm thị lực. Đến khi tới gặp bác sĩ, tình trạng của cậu tệ tới mức cậu gần như không còn thấy gì, chỉ có khả năng nhận biết những chuyển động khi ai đó vẫy tay chào cậu ngay trước mặt.

Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, con sán họ tìm thấy trong mắt cậu thanh niên có thể nhận biết dễ dàng qua các miệng hút mà nó dùng để khoét lỗ trên cơ thể vật chủ. Có một loại đặc biệt thích tấn công mắt cá. Tuy nhiên, ở người, sán chủ yếu làm tổ trong gan, phổi, ruột non và máu, tuyệt nhiên không làm tổ ở mắt.

“Việc sán tấn công mắt là điều vô cùng kỳ lạ” – bác sĩ nhãn khoa Pablo Guzman –Salas, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân trên tại Viện Nhãn khoa, thành phố Mexico nói.

Thường chúng ta nhiễm sán qua đường ăn, hay bơi ở những vùng nước có nhiều trứng sán. Riêng với trường hợp cậu thanh niên trên, các bác sĩ không tìm thấy dấu hiệu nhiễm sán trong máu hay phân. Chính vì vậy, họ không hiểu cậu bị nhiễm sán bằng cách nào.

Sau khi cho bệnh nhân uống thuốc trị sán, họ tiến hành phẫu thuật để lấy sán ra. Con sán này 3mm bị cắt ra nhiều mảnh mới lấy hết ra được. Tuy vậy, nó đã kịp phá hỏng con ngươi là vùng võng mạc phía sau mắt. Bệnh nhân có thể hồi phục sau ca mổ nhưng khó mà lấy lại được thị lực ban đầu.