Sau 1 tuần đưa vào hoạt động, cây cầu thủy tinh cao nhất thế giới đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan du lịch. Du khách tới đây sẽ được cảm nhận sự hùng vĩ của núi đồi tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Cây cầu thủy tinh này nằm trong công viên Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Mỗi ngày, cây cầu này chỉ đón 8.000 du khách để đảm bảo an toàn.

Cây cầu này dài 430m, rộng 6m, cao 300m và được làm từ 99 tấm kính trong.

Mỗi du khách muốn tới tham quan cây cầu này phải chi 138 nhân dân tệ (tương đương 465.505 đồng).

Tuy giá cá khá “chát”, nhưng lượng khách tham quan bao giờ cũng quá tải.

Nhiều du khách tò mò còn ngó xuống nhìn bên dưới.

Họ tới đây để tham qua mở mang tầm mắt và chụp hình khoe bạn bè.

Nơi đây không phải là lựa chọn thích hợp cho những du khách yếu tim.

Để chứng minh cho sự an toàn và vững chắc, Ban quản lý cây cầu này còn sử dụng búa tạ nện xuống cây cầu.

Mặc dù bị cấm mang giày cao gót và chụp ảnh, nhưng rất nhiều du khách vẫn vi phạm.