Tạp chí Forbes (Hàn Quốc) vừa bầu chọn ra top 10 cá nhân và tập thể có tầm ảnh hưởng nhất xứ sở kim chi năm 2017. BXH này dựa trên sự độ nổi tiếng, thành tích, mức thu nhập…

1. Park Bo-gum. Nam diễn viên người Hàn Quốc sinh năm 1993. Anh ra mắt lần đầu tiên trong bộ phim Blind vào năm 2011. Sau đó, mỹ nam họ Park đảm nhiệm nhiều vai diễn trong phim truyền hình như Khúc nhạc thăng trầm (2014), Xin chào quái vật/Nhớ em (2015), Lời hồi đáp 1988 (2015), Mây họa ánh trăng (2016)…
1. Park Bo-gum. Nam diễn viên người Hàn Quốc sinh năm 1993. Anh ra mắt lần đầu tiên trong bộ phim Blind vào năm 2011. Sau đó, mỹ nam họ Park đảm nhiệm nhiều vai diễn trong phim truyền hình như Khúc nhạc thăng trầm (2014), Xin chào quái vật/Nhớ em (2015), Lời hồi đáp 1988 (2015), Mây họa ánh trăng (2016)…


2. Song Joong-ki. Sinh năm 1985 ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả châu Á biết đến khi đóng bộ phim Hậu duệ mặt trời (2016). Mới đây, Joong-ki gây chú ý khắp châu Á khi công bố việc kết hôn với đàn chị Song Hye-kyo (bạn diễn trong phim Hậu duệ mặt trời).
2. Song Joong-ki. Sinh năm 1985 ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả châu Á biết đến khi đóng bộ phim Hậu duệ mặt trời (2016). Mới đây, Joong-ki gây chú ý khắp châu Á khi công bố việc kết hôn với đàn chị Song Hye-kyo (bạn diễn trong phim Hậu duệ mặt trời).


3. TWICE. Nhóm nhạc nữ thần tượng Hàn Quốc được thành lập bởi JYP Entertainment thông qua chương trình truyền hình thực tế Sixteen vào năm 2015. Nhóm có 9 thành viên, bao gồm: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu. TWICE ra mắt vào ngày 20/10/2015 cùng với mini album đầu tay The Story Begins.
3. TWICE. Nhóm nhạc nữ thần tượng Hàn Quốc được thành lập bởi JYP Entertainment thông qua chương trình truyền hình thực tế Sixteen vào năm 2015. Nhóm có 9 thành viên, bao gồm: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu. TWICE ra mắt vào ngày 20/10/2015 cùng với mini album đầu tay The Story Begins.

4. EXO. Nhóm nhạc nam Hàn-Trung được S.M. Entertainment thành lập và quản lý hồi năm 2011. Ra mắt công chúng vào năm 2012, ban đầu nhóm bao gồm 12 thành viên, được chia thành hai nhóm nhỏ: EXO-K (Suho, Baekhyun, Chanyeol, DO, Kai và Sehun) và EXO-M (Xiumin, Lay, Chen, Kris, Luhan và Tao) thu âm và biểu diễn các bài hát lần lượt bằng tiếng Hàn Quốc và tiếng Quan Thoại. EXO trở nên nổi tiếng với album phòng thu đầu tay XOXO (2013) và bài hát đột phá “Growl”. Hiện tại, Kris, Luhan và Tao đã rời nhóm.
4. EXO. Nhóm nhạc nam Hàn-Trung được S.M. Entertainment thành lập và quản lý hồi năm 2011. Ra mắt công chúng vào năm 2012, ban đầu nhóm bao gồm 12 thành viên, được chia thành hai nhóm nhỏ: EXO-K (Suho, Baekhyun, Chanyeol, DO, Kai và Sehun) và EXO-M (Xiumin, Lay, Chen, Kris, Luhan và Tao) thu âm và biểu diễn các bài hát lần lượt bằng tiếng Hàn Quốc và tiếng Quan Thoại. EXO trở nên nổi tiếng với album phòng thu đầu tay XOXO (2013) và bài hát đột phá “Growl”. Hiện tại, Kris, Luhan và Tao đã rời nhóm.

5. BTS (Bangtan Boys). Đây là ban nhạc nam hip-hop của Hàn Quốc gồm 7 thành viên ra mắt vào 13/6/2013 do chủ tịch của Big Hit Entertainment là Bang Si-hyuk thành lập. Với bài hát “No More Dream” trong album đầu tiên mang tên Cool Cool Skool 2 đã giúp nhóm giành được khá nhiều danh hiệu như “Nghệ sĩ mới của năm”, Melon Music 2013, Golden Disc 2013…
5. BTS (Bangtan Boys). Đây là ban nhạc nam hip-hop của Hàn Quốc gồm 7 thành viên ra mắt vào 13/6/2013 do chủ tịch của Big Hit Entertainment là Bang Si-hyuk thành lập. Với bài hát “No More Dream” trong album đầu tiên mang tên Cool Cool Skool 2 đã giúp nhóm giành được khá nhiều danh hiệu như “Nghệ sĩ mới của năm”, Melon Music 2013, Golden Disc 2013…

6. Suzy (Bae Suzy). Nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment. Mỹ nhân sinh năm 1994 được biết đến với biệt hiệu “Tình đầu quốc dân” ở Hàn Quốc.
6. Suzy (Bae Suzy). Nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment. Mỹ nhân sinh năm 1994 được biết đến với biệt hiệu “Tình đầu quốc dân” ở Hàn Quốc.

7. Song Hye-kyo. Là diễn viên được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời… Nhờ ngoại hình xinh xắn cùng diễn xuất tốt, cô gái sinh năm 1981 được xem là “hòn ngọc quý” của làng giải trí Hàn Quốc.
7. Song Hye-kyo. Là diễn viên được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời… Nhờ ngoại hình xinh xắn cùng diễn xuất tốt, cô gái sinh năm 1981 được xem là “hòn ngọc quý” của làng giải trí Hàn Quốc.

8. Kim Yoo-jung. Đây là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1999 được biết đến qua các tác phẩm đáng chú ý qua các phim Dong Yi (2010), Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Mây họa ánh trăng (2016)…
8. Kim Yoo-jung. Đây là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1999 được biết đến qua các tác phẩm đáng chú ý qua các phim Dong Yi (2010), Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Mây họa ánh trăng (2016)…

9. Jo Jung-suk. Nam diễn viên sinh năm 1980 tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004, nhưng mãi năm 2015 anh mới thực sự nổi tiếng khi đóng vai bếp trưởng Sun Woo trong phim Ma nữ đáng yêu.
9. Jo Jung-suk. Nam diễn viên sinh năm 1980 tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004, nhưng mãi năm 2015 anh mới thực sự nổi tiếng khi đóng vai bếp trưởng Sun Woo trong phim Ma nữ đáng yêu.

10. Oh Seung-hwan. Là cầu thủ bóng chày người Hàn Quốc. Hiện VĐV sinh năm 1982 đang chơi cho CLB bóng chày St. Louis Cardinals (Mỹ). Seung-hwan được coi là một trong những VĐV nổi tiếng và thành công nhất lịch sử bóng chày Hàn Quốc.
10. Oh Seung-hwan. Là cầu thủ bóng chày người Hàn Quốc. Hiện VĐV sinh năm 1982 đang chơi cho CLB bóng chày St. Louis Cardinals (Mỹ). Seung-hwan được coi là một trong những VĐV nổi tiếng và thành công nhất lịch sử bóng chày Hàn Quốc.