Thiếu nữ quý tộc Sài Gòn, diễn viên người Hoa ở Chợ Lớn, những tượng đài đã mất... là  loạt ảnh độc đáo trong ấn phẩm "Saigon et ses environs Cochinchine" (Sài Gòn và cùng phụ cận - Nam Kỳ), xuất bản năm 1900.

Các trang bìa của sách "Saigon et ses environs Cochinchine".

Đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi).

Giao lộ Catinat và Quai de Belgique (Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng ngày nay).

Doanh trại hải quân Pháp ở Sài Gòn.

Nhà thờ Đức Bà.

Mặt sau nhà thờ Đức Bà.

Tượng đài sĩ quan Francis Garnier (trái) - ở vị trí công viên trước nhà hát TP ngày nay, và tượng đài Giám mục Adran (phải) phía trước nhà thờ Đức Bà (ngày nay phần bệ tượng vẫn còn, phần tượng đã thay bằng Đức Mẹ Hòa Bình).

Các diễn viên trong nhà hát ở Sài Gòn.

Nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn.

Đường Quảng Đông (Canton) ở Chợ Lớn, nay là đường Triệu Quang Phục.

Bến cảng ở Chợ Lớn.

Thuyền bè trên kênh Tàu Hủ ở Chợ Lớn.

Dàn vũ công tuồng Tàu trước hội quán Tuệ Thành ở Chợ Lớn.

Chân dung các phụ nữ quý tộc Sài Gòn.

Bữa tiệc trà ngoài vườn.

Bữa cơm trưa.

Cổng vào khu công xưởng Ba Son ở Sài Gòn.

Cảng Sài Gòn.

Chiến hạm Pháp trên sông Sài Gòn.

Chợ bên sông ở Mỹ Tho, Tiền Giang.

Bến thuyền ở Mỹ Tho.

Sông nước Vĩnh Long.

Đám tang của một người giàu ở Nam Kỳ.