Robot Shimon ở Học viện Công nghệ Georgia có thể soạn và chơi nhạc như nhạc sĩ thực thụ.

1

Các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Georgia, Mỹ đã phát triển robot Shimon có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc, Fox News ngày 28/6 đưa tin.

Tiến sĩ Gil Weinberg, giám đốc Trung tâm Công nghệ Âm nhạc của Học viện Công nghệ Georgia tạo ra Shimon gần 10 năm trước.Mạng thần kinh nhân tạo và trí tuệ nhân tạo cho phép Shimon giải mã và học các dòng nhạc trên thế giới từ trên 5.000 ca khúc trong ngân hàng bộ nhớ.

Shimon giờ đây tư duy như một nhạc sỹ, cho ra đời cả một bản nhạc trên cây đàn marimba thay vì chơi các nốt như trước đây. Nhạc do Shimon soạn là tập hợp của những điều robot này học được. "Chúng nghe như một sự pha trộn của nhạc jazz và nhạc cổ điển", nghiên cứu sinh tiến sĩ Mason Bretan, người giúp phát triển Shimon trong 7 năm qua, cho biết.

Mục tiêu của tiến sĩ Weinberg là tạo ra công nghệ hợp tác với con người."Hãy cùng sáng tạo ra những công nghệ mới giúp âm nhạc phát triển, để con người chơi và soạn nhạc theo những cách hoàn toàn mới", Weinberg nói. "Robot kết hợp giữa bộ não số hiểu được âm nhạc với cơ thể có thể chơi nhạc là một công nghệ như vậy".

Tiến sĩ Weinberg hy vọng sẽ có một bản giao hưởng do robot và con người cùng tạo ra trong tương lai. Shimon từng chơi nhạc cùng một nhóm nhạc sỹ và sẽ trình diễn trực tiếp tại lễ hội Aspen Ideas, bang Colorado trong tuần này.