Người đàn ông 41 tuổi treo búp bê rơm cùng lời nguyền đáng sợ lên cầu đi bộ cho học sinh đã bị bắt và bị cáo buộc phạm tội hình sự do đe dọa người khác bằng phương pháp siêu nhiên.

Vào sáng ngày 26/9/2017 ở Tokyo (Nhật Bản), như thường nhật, các em học sinh tới lớp học ở Trường tiểu học Edogawa đều đi qua một cây cầu đi bộ. Thế nhưng, hôm đó trên lan can cầu lại có một con búp bê nhỏ làm bằng rơm được gắn lên và đi kèm với dòng chữ “Tất cả những đứa bé hỗn xược hãy biến khỏi đây và chết đi”.

Búp bê rơm được xem như một loại vật quyền năng ma thuật có thể ám lời nguyền chết chóc cho người khác. Ảnh minh họa. Nguồn: Japantimes
Búp bê rơm được xem như một loại vật quyền năng ma thuật có thể ám lời nguyền chết chóc cho người khác. Ảnh minh họa. Nguồn: Japantimes

Ở Nhật Bản, búp bê rơm (waraningyo) được sử dụng theo cách tương tự như loại búp bê voodoo. Cả hai thường được dùng để ám một lời nguyền nào đó vào người khác. Từ lời ghi chú đi kèm với con búp bê rơm trên lan can cầu cho thấy, một ai đó đã có ý muốn thông qua sức mạnh của con búp bê để đẩy những em học sinh này đi tới chỗ chết.

Cảnh sát đã tìm ra nghi phạm là Takeshi Inaba, 41 tuổi, sống gần trường học. Inaba thú nhận chính mình đã làm ra lời nguyền đó vì những đứa trẻ chạy chơi đùa trong công viên quá ồn ào. Inaba đang bị đối mặt với những cáo buộc hình sự về tội hăm dọa người khác bằng phương pháp siêu nhiên cực đoan.

Trong khi vẫn còn nhiều tranh luận về việc liệu cách làm này có gây ra mối đe dọa thực hay không. Nhưng việc đe dọa bằng cách thức siêu nhiên rõ ràng vẫn tạo ra sự ám ảnh và gây phiền toái cho công chúng. Inaba cũng bị nghi ngờ là người đã vẽ các chữ graffiti trên ghế băng và nhà vệ sinh công viên với nội dung kêu than bọn trẻ quá ồn ào. Inaba còn có khả năng chính là người đã gửi thư cho các phụ huynh và nói rằng họ đã không dạy được những đứa trẻ.

Hành vi của Inaba đã có những vi phạm pháp luật rõ ràng. Trước khi xét xử chính thức, Inaba cũng sẽ được đưa đi giám định tâm thần trước.