Nơi tiến hành lễ đăng quang của các vị vua và nữ hoàng Anh cũng là nơi chôn cất của nhiều thành viên hoàng gia và các nhân vật nổi tiếng khác trong lịch sử nước Anh, trong đó có những nhà khoa học xuất chúng.

Tu viện Westminster, nhà thờ quan trọng nhất nước Anh, là địa điểm diễn ra mọi lễ đăng quang, kể từ khi vua William I lên ngôi năm 1066. Nữ hoàng Elizabeth II cũng được trao vương miện tại đây vào ngày 2/6/1953, theo Historic-uk.


Tu viện Westminster là nơi chôn cất nhiều nhà khoa học nổi tiếng. Ảnh: Veltra.
Tu viện Westminster là nơi chôn cất nhiều nhà khoa học nổi tiếng. Ảnh: Veltra.

Tên chính thức của Tu viện Westminster là Nhà thờ kinh sĩ đoàn Thánh Peter tại Westminster (Collegiate Church of St Peter at Westminster).

Tu viện Westminster được xây dựng từ cách đây hơn một nghìn năm. Nó được tái thiết bởi Edward Sám hối năm 1065, và vua Henry III trong giai đoạn từ năm 1220 đến năm 1272. Đây là nhà thờ nổi tiếng trên toàn thế giới theo kiểu kiến trúc Gothic, bao gồm hai tòa tháp cao hình khối chữ nhật. Tu viện Westminster được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới vào năm 1987.

Hơn 3.300 người đã được chôn cất hoặc tưởng niệm tại Tu viện Westminster, bao gồm 17 nhà vua Anh và một số nhân vật nổi tiếng, trong đó có các nhà khoa học như Isaac Newton, Charles Darwin, William Thomson, Robert Stephenson, gần đây nhất là Ernest Rutherford (1937) và Joseph John Thomson (1940)... Sắp tới, vào cuối năm nay, tro cốt của Stephen Hawking cũng sẽ được chôn cất tại đây.

Ngoài ra, yên nghỉ tại đây còn những văn nhân, nghệ sĩ nổi tiếng như Alfred Tennyson, Browning, Thomas Hardy, Charles Dickens, Rudyard Kipling...