Từ trước đến nay, cá mập luôn được biết đến là một trong những “sát thủ khét tiếng” nhất trong khắp các đại dương trên thế giới. Dưới đây là những sự thật thú vị về loài động vật to lớn này.

1. Cá mập đã tồn tại trong khắp các đại dương trên Trái Đất từ hơn 400 triệu năm trước.

2. Loài cá mập lớn nhất thế giới là cá mập voi khi chúng có thể đạt chiều dài lên tới hơn 14m và nặng 13,6 tấn.

3. Loài cá mập nhỏ nhất là cá mập đèn lồng lùn khi một con trưởng thành chỉ có chiều dài khoảng 0.15m.

4. Loài cá mập bơi nhanh nhất thế giới là cá mập Mako vây ngắn (50km/h).

5. Hàm răng của tất cả các loài cá mập đều có hình tam giác với những răng cưa nhỏ bao quanh.

6. Cá mập trắng lớn có đủ sức khỏe để nhảy lên khỏi mặt nước khoảng 2m.

7. Cá mập tấn công con người chủ yếu là do nguyên nhân nhầm tưởng với hải cẩu.

8. Mắt của cá mập đầu búa nằm ở chóp “cái búa” của nó.

9. Cá mập hổ cái có thể sinh từ 10 – 80 con non trong mỗi lần sinh.

10. Cá mập Greenland có thể sống tới 512 tuổi.