Trước sự kiện ngày 1/10, một số người Mỹ cho rằng nước này đã tự vứt bỏ quyền sở hữu Internet cho riêng mình.

Tim Berners-Lee - người sáng tạo ra mạng lưới toàn cầu World Wide Web.
Ảnh: Richestcelebrities

Tuy nhiên, quan điểm đó nhanh chóng bị nhiều chuyên gia “đập lại” với lập luận rằng Internet chưa bao giờ thuộc sở hữu của Mỹ và Tổ chức Quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (ICANN) cũng không phải là tài sản của nước này. Theo họ, nguồn gốc của Internet là toàn cầu, có tính chất phân phối và do đó, nó độc đáo, quyền lực.

Trong quá trình hình thành và phát triển Internet, đúng là người Mỹ có đóng góp vô cùng quan trọng. Mạng Arpanet - tiền thân của Internet - là sản phẩm của Cơ quan Quản lý dự án nghiên cứu phát triển - ARPA, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Người có công tạo ra Internet là 2 kỹ sư Mỹ Vint Cerf và Bob Kahn.

Tuy nhiên, để có được mạng Internet như ngày hôm nay còn có công sức của rất nhiều cá nhân từ khắp thế giới. Đầu tiên phải kể đến nhà khoa học máy tính Donald Davies (xứ Wales) với việc phát minh ra các khái niệm về chuyển mạch gói trong mạng máy tính cuối thập niên 1960. Sau này, Mỹ áp dụng các khái niệm này cho Arpanet.

Tiếp đến là hai kỹ sư phần mềm Louis Pouzin và Hubert Zimmermann (Pháp) với việc tạo ra mạng lưới truyền thông Cyclades. Chính Vint Cerf sau này đã ghi công các ông như một trong những người có ảnh hưởng nhất trong việc tạo ra Internet.

Đặc biệt, không thể không nhắc đến nhà khoa học máy tính nước Anh Tim Berners-Lee. Ông chính là người đã sáng tạo ra mạng lưới toàn cầu World Wide Web (gọi tắt là Web hoặc WWW) - một không gian thông tin toàn cầu giúp chúng ta có thể truy cập (đọc và viết) qua các máy tính nối mạng.