Đảo Bé rộng chưa đầy 1 km2, nhưng nơi đây lại là điểm du lịch hút khách trong và ngoài nước. Địa danh này được du khách vi là “thiên đường du lịch biển đảo” ở miền Trung.

Đảo Bé tọa lạc ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Hung Minh.
Đảo Bé tọa lạc ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Hung Minh.


Nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về phía tây bắc, xã đảo An Bình (còn gọi là đảo Bé) rộng chưa đầy 1 km2, có khoảng 100 hộ dân sinh sống. Ảnh: Hung Minh.
Nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về phía tây bắc, xã đảo An Bình (còn gọi là đảo Bé) rộng chưa đầy 1 km2, có khoảng 100 hộ dân sinh sống. Ảnh: Hung Minh.


Người dân nơi đấy sống chủ yếu bằng nghề trồng hành, tỏi, hoa màu và đánh bắt thủy sản. Ảnh: Hung Minh.
Người dân nơi đấy sống chủ yếu bằng nghề trồng hành, tỏi, hoa màu và đánh bắt thủy sản. Ảnh: Hung Minh.

Hiện tại, đảo Bé đang trở thành “thiên đường du lịch biển đảo” ở miền Trung, hấp dẫn rất đông du khách viếng thăm, nhất là giới trẻ. Ảnh: Litchee Travel.
Hiện tại, đảo Bé đang trở thành “thiên đường du lịch biển đảo” ở miền Trung, hấp dẫn rất đông du khách viếng thăm, nhất là giới trẻ. Ảnh: Litchee Travel.

Từ TP Quảng Ngãi, du khách đến cảng Sa Kỳ, sau đó lên tàu cao tốc khoảng 45 phút có thể đặt chân đến cảng Lý Sơn. Ảnh: Lysonexplorer.
Từ TP Quảng Ngãi, du khách đến cảng Sa Kỳ, sau đó lên tàu cao tốc khoảng 45 phút có thể đặt chân đến cảng Lý Sơn. Ảnh: Lysonexplorer.

Từ bến cảng ở đảo Lớn, du khách có thể đi canô khoảng 15 phút thì đến với đảo Bé. Ảnh: Khamphalyson.
Từ bến cảng ở đảo Lớn, du khách có thể đi canô khoảng 15 phút thì đến với đảo Bé. Ảnh: Khamphalyson.

Hàng năm, nơi này đón hàng trăm nghìn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Dong Bui.
Hàng năm, nơi này đón hàng trăm nghìn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Dong Bui.

Hiện tại, vấn đề du lịch cũng được người dân và chính quyền địa phương chú trọng phát triển. Ảnh: Vietanhhp.
Hiện tại, vấn đề du lịch cũng được người dân và chính quyền địa phương chú trọng phát triển. Ảnh: Vietanhhp.

Tới đây, quan thăm thú cảnh đẹp, tắm biển thì du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon. Ảnh: Nguyễn Minh Hà.
Tới đây, ngoài việc thăm thú cảnh đẹp, tắm biển thì du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon. Ảnh: Nguyễn Minh Hà.

Bạn cũng đừng quên mua hải sản, đặc biệt là tỏi về làm quà biếu người thân và gia đình. Ảnh: Khan G Nguyen.
Bạn cũng đừng quên mua hải sản, đặc biệt là tỏi về làm quà biếu người thân và gia đình. Ảnh: Khan G Nguyen.

Ảnh: Nguyễn Minh Hà.
Ảnh: Nguyễn Minh Hà.

Ảnh: Le Quang Bao.
Ảnh: Le Quang Bao.