Tờ Touropia vừa bầu chọn ra danh sách 10 tượng đài nổi tiếng nhất thế giới. Theo đó, tượng Moai, Chúa Kito cứu thế, Nữ thần tự do là 3 bức tượng đứng ở những vị trí đấu tiên.

1. Tượng Moai. Là những bức tượng được tạc từ tro núi lửa cô đặc tại đảo Phục sinh, Chile. Tất cả các bức tượng đều được chế tạo từ đá nguyên khối. Bức tượng Moai lớn nhất từng được dựng lên là “Paro”, cao tới 10 m và nặng 75 tấn. Nó từng được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới.

2. Tượng Chúa Kito cứu thế. Là tượng chúa Jesus theo trường phái Art Deco tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Tượng cao 30 m, không kể bệ cao 8 m, và sải tay của tượng là 28 m, nặng 635 tấn.

3. Tượng Nữ thần tự do. Là tác phẩm điêu khắc theo phong cách tân cổ điển với kích thước cực lớn, đặt trên đảo Liberty tại cảng New York, Mỹ. Tác phẩm này do kiến trúc sư Frederic Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào ngày 28/10/1886. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ. Nó từng được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới.

4. Tượng Nhân sư lớn ở Giza (tượng Nhân sư). Nằm ở tỉnh Giza, Ai Cập. Là bức tượng làm bằng đá vôi hình một con nhân sư (một sinh vật truyền thuyết với thân sư tử và đầu người) trong tư thế phủ phục. Tượng Nhân sư có chiều dài 73,5 m và cao 20,22 m. Bức tượng được cho là do người Ai Cập cổ đại ở thời kỳ Cựu vương quốc xây dựng, dưới triều đại của Pharaon Khafra (2558-2532 TCN).

5. Tượng David. Tọa lạc ở thành phố Firenze, Italia. Đây là kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng do Michelangelo tạo nên. Bức tượng này được đưa vào sử dụng năm 1504. Nó được làm bằng đá cẩm thạch với chiều cao 5,17 mét, mô tả David trong tình trạng nude.

6. Tượng Nemrut. Nằm ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nemrut bao gồm những bức tượng lớn hình người, thú vật được cho là của một ngôi mộ hoàng gia có từ thế kỷ thứ 1 TCN. Nó từng được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới.

7. Tượng đầu đá Olmec. Nằm ở Mexico. Đây là bức tượng đại diện cho nền văn minh tiền Trung Mỹ cổ xưa. Những chiếc đầu Olmec khắc từ đá badan núi lửa nguyên khối của núi Tuxtlas và có chiều cao dao động từ 1,47 m đến 3,4 m. Trước khi các khối đá được khắc, chúng được di chuyển về địa điểm khắc từ khoảng cách 300 km.

8. Tượng mẹ Nga. Một trong những bức tượng lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Volgograd, Nga. Năm 1967, nó được dựng lên để kỷ niệm trận đánh trong chiến tranh Xô-Đức -Stalingrad. Bức tượng được tạo nên bởi điêu khắc Yevgeny Vuchetich và kỹ sư kết cấu Nikolai Nikitin. Tượng mẹ Nga có chiều rộng 85 m, với trọng lượng ước tính 7.900 tấn.

9. Tượng Lions of Delos. Tọa lạc trên quần đảo Cyclades, Hy Lạp. Những bức tượng về sư tử đá này được xây dựng năm 600 TCN bởi người Naxos. Nó được đặt ở vị trí đối mặt với hồ thiêng của Delos, nơi được cho là địa điểm mà vị thần ánh sáng Apollo sinh ra.

10. Tượng Nàng tiên cá. Nằm trên đá tại cảng Copenhagen, Đan Mạch. Bức tượng này cao khoảng 1,25 m và nặng 175 kg. Nó được Carl Jacobsen (con trai người sáng lập ra công ty bia rượu Carlsberg) đặt làm năm 1909 sau khi ông bị vở ba lê về truyện cổ tích Nàng tiên cá mê hoặc. Nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới - Edward Eriksen đã tạo ra bức tượng này năm 1913.